Kết quả tìm kiếm cho "Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 26365
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Câu chuyện của cầu thủ Ibrahim Maza có mẹ là người Việt Nam là dấu mốc thể thao, niềm tự hào của cộng đồng người Việt khi lần đầu tiên, một cầu thủ mang dòng máu Việt góp mặt trên sân cỏ World Cup.
Với vị thế đã xác lập trên bản đồ du lịch quốc tế qua việc đăng cai nhiều sự kiện, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển du lịch trong giai đoạn mới.
Việc tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Guinness ghi nhận không chỉ là kỷ lục về kích thước, mà còn là một ghi nhận mang ý nghĩa đặc biệt đối với nghệ thuật sơn mài Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thúc đẩy nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng, giảm chi phí, xây dựng mô hình trung tâm giao dịch bất động sản.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn và Khu Di tích Kim Liên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau ba mùa tổ chức thành công, Viettel Y-Fest đã trở thành sự kiện âm nhạc - công nghệ được mong chờ nhất hằng năm. Năm 2025, Y-Fest trở lại với chủ đề “SYNC OF HEART - Hòa nhịp thấu cảm”, đưa âm nhạc và công nghệ đến gần giới trẻ trên khắp cả nước.
Mưa lũ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã gây tổng thiệt hại hơn 7.050 tỷ đồng, làm 18 người chết và mất tích. Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu, sông Thương hiện vẫn trên báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở.
MU đứng trước bước ngoặt lớn khi nhà Glazer được cho là sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị mua lại CLB từ các nhà đầu tư Trung Đông, đặc biệt là một tập đoàn từ UAE.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Khi hội họa gặp gỡ dòng chảy du lịch, những “làng họa sĩ”, như: Hạ Thái (xã Hồng Vân, Hà Nội), Cổ Đô (xã Cổ Đô, Hà Nội), Hải Minh (xã Hải Anh, Ninh Bình) đã chuyển mình bằng những hướng đi mới, đưa nghệ thuật thành trải nghiệm, kiến tạo làng mạc thành không gian văn hóa mở...
Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần I đã mở màn cho bữa tiệc văn hóa rực rỡ tại Thủ đô, xóa nhòa biên giới giữa 48 quốc gia để chung nhau một tình yêu và lòng cảm thông.